Bà H. Clinton cầm chắc vé chạy đua vào Nhà Trắng
(Cadn.com.vn) - Giới báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin về việc cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào ngày 8-11 tới.
![]() |
Ứng viên tổng thống H.Clinton (trái) được Thượng nghị sĩ Sherrod Brown chào đón |
Tối 6-6 (sáng 7-6, giờ Việt Nam), hãng tin AP và hàng loạt các tờ báo lớn của Mỹ cho biết, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nắm trong tay 2.383 phiếu đại biểu, vượt 1 phiếu so với mức 2.382 phiếu cần thiết để chắc chắn được đảng Dân chủ đề cử ứng viên đại diện chạy đua vào Nhà Trắng.
Kết quả tính toán của AP được đưa ra sau khi bà H.Clinton giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại vùng lãnh thổ hải ngoại Puerto Rico, cùng với kết quả kiểm phiếu cuối cùng tại một số bang, trong đó có sự ủng hộ của hàng trăm siêu đại biểu. Đây là tin vui cho bà H.Clinton trong bối cảnh sắp đến ngày diễn ra Đại hội đảng toàn quốc (dự kiến vào tháng 7 tới) với nhiệm vụ trọng tâm bầu chọn ứng viên tổng thống.
Trong khi hầu hết các phương tiện truyền thông đều rất háo hức với tin này, bà H.Clinton vẫn tỏ ra khá thờ ơ. Giới phân tích cho rằng, một phần bởi đây là kết quả được dự đoán trước, một phần thì trên thực tế, mục tiêu của H.Clinton còn xa hơn nữa: đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa để trở thành bà chủ Nhà Trắng. “Chúng ta đang tiến đến cánh cửa lịch sử, thời điểm chưa từng có trong lịch sử”, bà nói trước đám đông những người ủng hộ vào tối 6-6. “Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, đúng không?”, bà nhấn mạnh thêm.
Trong khi đó, phía đối thủ Sanders cho rằng, giới phương tiện truyền thông đã “phạm phải sai lầm” khi đưa ra “kết luận quá vội vã” như thế này. Theo họ, các siêu đại biểu có thể thay đổi quyết định tại Đại hội đảng Dân chủ. “Cựu Ngoại trưởng H.Clinton không và sẽ không có đủ số phiếu đại biểu cần thiết để đảm bảo được đề cử”, phát ngôn viên Michael Briggs của ông Sander tuyên bố. Ông Briggs còn bày tỏ hy vọng sẽ thuyết phục được những siêu đại biểu rằng, chính ông Sander mới là người đủ sức mạnh để đối đầu với ứng viên gần như chắc chắn của đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump.
Tuy nhiên, theo AP, các siêu đại biểu cho đến nay vẫn khẳng định sẽ không thay đổi quyết định. Thực tế cho thấy, vị cựu đệ nhất phu nhân trong thời gian qua đã có mối quan hệ tốt đẹp với các siêu đại biểu và tất nhiên dễ dàng nhận được sự ủng hộ của họ. Trong ngày 7-6 (giờ Mỹ), 6 tiểu bang, gồm các bang lớn như California và New Jersey, bắt đầu vào cuộc lựa chọn giữa bà H.Clinton và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Rõ ràng, với tính toán này của AP, cuộc bầu cử sơ bộ ở những bang này chỉ mang tính hình thức. Nhưng không vì thế mà bà H.Clinton “tỏ ra khinh địch”. Bởi nếu để thua đậm tại các tiểu bang này, điều đó sẽ đánh dấu một kết thúc đáng xấu hổ cho vị nữ ứng viên này.
Đối với ông Sanders, chiến thắng ở những bang này, nhất là California, sẽ giúp ông tăng cường ảnh hưởng trên nền tảng giúp các siêu đại biểu đi đến quyết định tại Đại hội đảng Dân chủ vào tháng tới. Phát biểu hôm 7-6, ông Sanders cho biết, cơ hội chiến thắng ở California là rõ ràng, thậm chí khẳng định sẽ giành chiến thắng với số lượng phiếu bầu cao. Nhưng giới phân tích khẳng định, cơ hội cho vị thượng nghị sĩ này là quá ít và bà H.Clinton nắm chắc cơ hội sẽ đi vào lịch sử khi trở thành nữ ứng viên tổng thống đầu tiên của Mỹ.
Có thể thấy, để có được chiếc vé vàng này, vị nữ chính trị gia này đã trải qua không ít thách thức. Từ năm 2008, bà H.Clinton đã quyết định chạy đua cùng với ứng viên lúc đó là thượng nghị sĩ Barack Obama. Tuy nhiên, bà H.Clinton cuối cùng đã phải chịu thua. Và lần này, giấc mơ của bà đi gần đến cuối con đường hiện thực và thậm chí đang tiến gần hơn đến chiếc ghế tổng thống Mỹ.
Khả Anh